La Nina có thể làm giảm 25% sản lượng cà phê của Indonesia

Bộ Nông nghiệp Indonesia và Tổ chức Cà phê Quốc tế đều cho rằng sản lượng cà phê của Indonesia sẽ chỉ đạt 567 nghìn tấn trong năm 2011 do thời tiết xấu.

Bộ Nông nghiệp Indonesia nhận định, sản lượng cà phê của đất nước năm 2011 có thể giảm 25% do hiện tượng La Nina.

Thời tiết thay đổi đã mang mưa đến nhiều vùng của đất nước suốt từ đầu năm tới nay. La Nina cũng sẽ tác động làm giảm sản lượng thiếc, than đá và dầu cọ của đất nước.

Bộ Nông nghiệp ước tính, sản lượng cà phê năm nay có thể chỉ đạt 567.200 tấn, so với 709.000 tấn của năm 2010.

Ngoài thời tiết xấu, tình trạng cây cà phê già cỗi cũng làm giảm sản lượng. Ước tính mỗi hécta cà phê thay mới cần phải đầu tư 7 triệu Rupiah, tức 812 USD, vì thế vấn đề thay mới cây trồng đang là bài toán khó.

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) trong báo cáo tháng 3 cũng nhận định, sản lượng cà phê của Indonesia niên vụ 2010/11 có thể giảm 25,3% so với vụ trước, xuống còn 8,5 triệu bao do thời tiết xấu (1 bao = 60 kg).

Năm ngoái, Indonesia đã vượt Colombia lên vị trí thứ 3 thế giới về xuất khẩu cà phê. Khả năng mất mùa năm nay có thể buộc Indonesia phải trả lại vị thế vốn có của Colombia khi nước này dự kiến đạt sản lượng 9,2 triệu bao. Số liệu thống kê của ICO cho thấy, trong 5 tháng đầu vụ 2010/11 (tháng 10/2010 – tháng 2/2011), Indonesia đã xuất khẩu 2,058 triệu bao cà phê, giảm 36,8% so với cùng kỳ vụ trước, trong khi Colombia đã tăng 32,9% lượng hàng bán ra nước ngoài, đạt 4,063 triệu bao.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. hoang long

    Chúng ta không thể sống trên đau khổ của người khác được, phải mong cho họ có cuộc sống khá bằng ta cơ, chứ mong họ mất mùa để ta được giá tội nghiệp quá.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

86