Tin buồn

Giá vàng hạ, giá dầu hưởng ứng kế hoạch kinh tế của Tổng thống

Giá vàng hạ đến ngày thứ 2 liên tiếp do các nhà đầu tư ồ ạt bán vàng ra để hiện thực hóa lợi nhuận khi giá vàng vượt mức 900USD/ounce.

>> Xem thêm: Hạ Viện Mỹ chấp thuận kế hoạch cứu kinh tế của Tổng thống Obama

vàngGiá vàng giao vào tháng 4/2009 hạ 11,40USD/ounce tương đương 1,3% xuống mức 890USD/ounce tại thị trường New York.

Phiên giao dịch ngày trước đó (ngày 27/01), giá vàng giao vào tháng 4/2009 đóng cửa ở mức 901,40USD/ounce và ngày 26/01 đóng cửa ở mức 910,70USD/ounce.

Giá dầu không thay đổi nhiều sau khi tăng trong phiên giao dịch ngày 26/01 do thông tin trữ lượng dầu của Mỹ giảm.

Bộ Năng Lượng Mỹ thông báo trữ lượng xăng tại Mỹ giảm 121 nghìn thùng xuống mức 219,9 triệu thùng trong tuần trước.

Nguyên nhân khác khiến giá dầu tăng trong phiên giao dịch gần đây là nhà đầu tư kỳ vọng vào kế hoạch kích thích tăng trưởng kinh tế của Tổng thống Obama.

Giá dầu thô giao vào tháng 3/2009 không thay đổi nhiều và đứng ở mức 42,16USD/thùng tại thị trường New York. Phiên giao dịch ngày 26/01, giá dầu thô giao tháng 3 tăng 58 cent tương đương 1,4% lên mức 42,16USD/thùng.

Từ đầu năm 2009 cho đến nay, giá dầu 5,5% và thấp hơn 54% so với 1 năm trước.

Hạ Viện Mỹ đã thông qua kế hoạch 819 tỷ USD giúp kinh tế tăng trưởng. Kế hoạch này có mục tiêu chính là giúp kinh tế Mỹ thoát khỏi suy thoái thông qua việc giảm thuế và chi tiêu thêm 604 tỷ USD.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm sau thông tin trên. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 200,72 điểm tương đương 2,5% lên mức 8.375,45 điểm. Chỉ số Standard & Poor’s 500 tăng 28,38 điểm tương đương 3,4% lên mức 874,09 điểm.

________________
Ngọc Diệp
– CafeF

Theo Bloomberg

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

80