ECB hạ lãi suất xuống 2%

Lần gần nhất lãi suất cơ bản đồng euro ở mức này là năm 2003 và năm 2005. Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể sẽ tiếp tục hạ lãi suất xuống 1,5% vào tháng 3/2009.

ECB

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hạ lãi suất cơ bản 0,5 điểm phần trăm xuống mức 2%.

Đây là mức lãi suất thấp kỷ lục, lý do chính của lần cắt giảm lãi suất này là tình hình kinh tế suy thoái sâu buộc các nhà hoạch định chính sách kinh tế phải tiến hành gấp rút để vực dậy nền kinh tế.

Đồng euro tiếp tục rớt giá so với USD sau quyết định hạ lãi suất cơ bản của ECB.

Tuy nhiên mức lãi suất của ECB hiện vẫn cao nhất trong nhóm các nước công nghiệp phát triển G7. FED, Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ đã cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn.

Ngày 08/01/2009 hạ lãi suất cơ bản xuống 1,5% – mức thấp nhất từ khi Ngân hàng này sáng lập năm 1694.

Tháng 12/2008, FED hạ lãi suất cơ bản xuống mức từ 0% đến 0,25%. Ngân hàng Trung ương Nhật và Thụy Sỹ hạ lãi suất về mức 0%. Tỷ lệ lãi suất cơ bản của Ngân hàng Trung ương Canada là 1,5%.

Từ đầu tháng 10/2008 cho đến nay, Ngân hàng Trung ương châu Âu hạ lãi suất cơ bản 2,25 điểm phần trăm. Tháng 12/2008, ECB hạ lãi suất 0,75 điểm phần trăm, đây là lần hạ lãi suất cơ bản mạnh tay chưa từng có.

______________________

Lam Giang – CafeF
Theo Bloomberg

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

82