Giá dầu giảm mạnh nhất trong 7 năm qua

Trong phiên giao dịch ngày 7/1, giá dầu mỏ thế giới đã giảm tới 12% so với ngày hôm trước, mức giảm mạnh nhất trong 7 năm qua.

Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 2 đã giảm 5,95 USD, xuống còn xấp xỉ 42,63 USD/thùng. Tại London, giá dầu thô Brent biển Bắc giao cùng tháng giảm 4,67 USD, xuống còn 45,86 USD/thùng.

Các nhà phân tích cho rằng giá dầu đã giảm mạnh ngay sau khi Bộ Năng lượng Mỹ thông báo dự trữ dầu thô của nước này tăng 6,7 triệu thùng trong tuần qua, cao hơn gấp 7 lần so với dự báo 900.000 thùng mà các nhà phân tích đưa ra.

Trước đó, giá dầu mỏ đã tăng trở lại mức trên 50 USD do tâm lý lo ngại về tình hình khủng hoảng chính trị trầm trọng tại Trung Đông cũng như căng thẳng leo thang xung quanh cuộc chiến khí đốt Nga – Ukraine ảnh hưởng xấu tới nguồn cung ứng khí đốt cho châu Âu.

Giá dầu mỏ đã giảm trên 100 USD/thùng kể từ khi tăng lên mức kỷ lục 147USD/thùng hồi tháng 7/2008 trong bối cảnh suy thoái lan rộng trong các nền kinh tế hàng đầu, dẫn đến sụt giảm về nhu cầu dầu mỏ toàn cầu.

Hồi tháng 12/2008, giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất 36 USD/thùng.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

85