TTCK Mỹ mất điểm mạnh

Thông tin về số lượng người thất nghiệp Mỹ tăng cao, triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp đi xuống khiến thị trường việc làm Mỹ mất điểm mạnh.

Chứng Khoán Mỹ

TTCK Mỹ mất điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm qua (ngày 07/01) sau khi bản báo cáo về tình hình thị trường việc làm được công bố.

Các công ty Mỹ tháng 12/2008 cắt giảm việc làm nhiều hơn dự đoán của các chuyên gia.

Báo cáo của ADP Employer Services’cho thấy tháng 12/2008, có thêm 693 nghìn người Mỹ thất nghiệp, mức cao nhất từ năm 2001.

Nguyên nhân khác khiến thị trường mất điểm là những tập đoàn lớn như Alcoa hay Intel đều công bố lợi nhuận đáng thất vọng.

Chỉ số S&P 500 hạ 3% xuống 906,65 điểm, mức hạ mạnh nhất từ ngày 01/12/2008. Chỉ số S&P 500 hạ 38% trong năm 2008, mức hạ theo năm thấp nhất từ năm 1937. Chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 245,4 điểm tương đương 2,7% xuống mức 8.769,7 điểm, chỉ số này như vậy hạ 0,1% trong năm nay. Chỉ số Russell 2000 hạ 3,4%.

Bộ Lao Động Mỹ sẽ công bố chính thức về số lượng người Mỹ thất nghiệp vào tháng 12/2008 vào ngày 09/01. Các chuyên gia dự báo số lượng người thất nghiệp sẽ tăng tháng thứ 12 liên tiếp, nâng tổng số người Mỹ mất việc năm 2008 lên 2,4 triệu người.

Cổ phiếu của Alcoa hạ 10% sau khi hãng sản xuất nhôm lớn nhất thế giới này thông báo họ sẽ giảm sản lượng và nhân công trong bối cảnh nhu cầu nhôm hạ, giá nhôm đi xuống trên toàn thế giới.

Cổ phiếu của Intel, hãng sản xuất chip máy tính lớn nhất thế giới, hạ 6,1% sau khi doanh số không đạt kỳ vọng của hãng.

Cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng và năng lượng giảm mạnh nhất so với cổ phiếu của 10 nhóm ngành trong chỉ số Standard & Poor’s 500.

Phiên giao dịch ngày hôm qua (ngày 08/01/2009) tại thị trường New York, giá dầu hạ đến 12%, mức hạ mạnh nhất trong 7 năm. Cổ phiếu nhóm ngành năng lượng vì thế không tránh khỏi xu thế mất điểm, mức hạ 3,9%.

_________________
Ngọc Diệp – CafeF
Theo Bloomberg

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

82