Bản tin thị trường cà phê cuối phiên 31/12/2008

Giá cà phê trên thị trường Lodon đóng cửa giảm nhẹ, trong khi đó trên thị trường New York giá tăng mạnh và đây được xem như 1 đợt tăng tốt nhất kể từ ngày 18/12/09 đến nay.

Giá cà phê đóng cửa giảm  với tiêu điểm là các trao đổi chéo trên kì hạn tháng 1 của các quỹ nhằm giảm lượng Op.int ( hợp đồng mở) trước ngày thông báo giao hàng đầu tiên vào thứ 6 tuần này.

Rất nhiều các hợp đồng AAs đã được giao dịch vào ngày đầu phiên giao dịch, ước lượng hơn 10,000 lots đã được giao dịch bằng kiểu giao dịch này. Lượng hợp đồng mở trên kì hạn tháng 1 lúc này chỉ còn 31, 200 Lots tức tương đương với lượng hàng được liffe chứng nhận ( hàng tender). Có nghĩa từ hôm nay trở đi áp lực trên kì hạn tháng 1 chấm dứt ( Các giới đang có ý nghĩ về việc áp lực sẽ được đẩy qua tháng 03/2009)

Xét về mặt kĩ thuật ngưỡng 1500-1510 đang được nhắc đến! Nhưng các kĩ thuật cùng đều nhận xét rằng ngưởng 1542 cho tháng 3 đã không bị phá vỡ và ngưỡng 102.10 của NY cũng không bị đạp qua nên ngưỡng giá này đang được xem là: khu giá đáy !

Đây là 1 điều rất quan trọng bởi thời gian gần đây thị trường giao dịch mà không xác định được khu giá đáy ! Khả năng cao sẽ có 1 đợt sửa giá theo hướng đi lên. Thị trường vẫn cần thêm các tin cơ bản hướng dẫn thị trường .

Giá cà phê kỳ hạn trên Liffe:

+ Giá kỳ hạn tháng 01/2009 (5 tấn): 1720 –45$
+ Giá kỳ hạn tháng 03/2009 (10 tấn): 1546 -22$
+ Giá kỳ hạn tháng 05/2009 (10 tấn): 1566 -23$

Tổng khối lượng giao dịch ước đạt 11,593 ( 5 tấn) và (1,210 lots cho 10 tấn)

Thị trường Newyork đóng cửa tăng mạnh

Giá kỳ hạn N.Y đóng cửa  tăng khi các quỹ mua vào bằng các hợp đồng nhỏ tuy nhiên điều đó là đủ cho thị trường tăng giá và đây được xem như 1 đợt tăng tốt nhất kể từ ngày 18 tháng 12 !

Các thương gia cho biết hàng loạt các hợp đồng buy-stop đã được khởi động trên ngưỡng 1.10 đã là tác nhân chính thúc đẩy giá tăng lên. Có lẽ điều quan trọng nhất ma 2thị trường ghi nhận được sau phiên ngày hôm qua là các index fund ( chứng chỉ quỹ)và hedge fund ( các quỹ đầu cơ mua bán trên các hợp đồng quyền chọn) “ đã thấy” được các danh mục đầu tư của năm 2009 của họ – đây là 1 điều rất quan trọng với thị trường nói chung !

Theo Sterling Smith – futuresOne thì nhân tố đồng dollars đã bắt đầu cho thấy có 1 lộ trình nhất định trong năm 2009 và cũng chính từ đây các quỹ “ thấy ra” được còn đường đi tiếp theo của mình – khả năng từ lúc này sự rằng buộc lẫn nhau giữa sự tăng giảm của USD sẽ không còn mạnh mẽ như trước , ông này cho biết như vậy  !

James Cordier, sáng lập viên của optionseller.com nói rằng: “khi kinh doanh như bình thường vào tuần sau , Thì mức  $ 1.1400/1.1500 ( tháng 3) sẽ kích thích các nước sản xuất bán hàng nhưng việc giá “ có bền “ quanh ngưỡng này hay không thì James cũng không khẳng định và cho rằng mức giá đó chỉ tồn tại trong khỏng thời gian rất ngắn ! Nhìn lại cả vụ năm nay đều dễ dàng nhận thấy rằng giá cao hay thấp đều có cùng 1 nguyên nhân là sự suy thoái củ nền kinh tế thế giới .Thị trường sẽ đóng cửa ngày thứ 5 để đón chào năm mới và giao dịch bình thường vào ngày thứ 6 .

Giá cà phê kỳ hạn trên NYBOT-ICE:

+ Giá kỳ hạn tháng 03/2009: 112.04 +4.5cent
+ Giá kỳ hạn tháng 05/2009: 114.30 +4.45cent

Tổng khối lượng giao dịch ước đạt 9,751 lots

Nhận định của Y5cafe

Với những gì thị trường thể hiện qua những phiên gần đây, chúng ta sẽ nhận thấy một điều sẽ có 1 luồng gió mới thổi vào thị trường tuần sau khi các quỹ cơ bản đã “cơ cấu” và giải quyết êm đẹp xong các danh mục đầu tư của mình trong 2009.

Đây là 1 tin rất quan trọng  vì nó sẽ cho thấy rõ hơn các chiều hướng đi của giá khi các quỹ tham gia trở lại sàn giao dịch.

Chúng tôi cho rằng thị trường tuần sau sẽ đầy hứng khỏi, và chúng ta có quyền hy vọng và sự sáng lạng của thị trường trong những phiên tới.

————————-
Thị trường phiên hôm nay (01/01/2009) nghĩ năm mới.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

78