Tin buồn

Sản lượng cà phê của Indonesia có thể giảm 8,3%

Theo tờ Jakarta Post ngày 10/1, các nhà xuất khẩu cà phê của Indonesia dự báo sản lượng cà phê của nước này sẽ giảm 8,3%, xuống khoảng 550.000 tấn trong năm nay, so với mức khoảng 600.000 tấn của năm 2010, do điều kiện thời tiết bất lợi.

Một vườn cà phê ở Indonesia
Một vườn cà phê ở Indonesia

Tổng thư ký Hiệp hội Các nhà xuất khẩu cà phê Indonesia (AEKI) Rachim Kartabrata nói rằng sản lượng càphê năm nay sẽ sụt giảm vì thời tiết khắc nghiệt và lượng mưa quá lớn sẽ làm hạt càphê rụng hoặc thối rữa. Ngoài ra, một mối đe dọa khác tác động đến sản lượng cà phê là nạn hái trộm.

Số liệu của Bộ Nông nghiệp Indonesia tuy có khác so với AEKI nhưng cũng ghi nhận rằng sản lượng cà phê của nước này đạt 479.000 tấn năm 2010, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 698.000 tấn trước đó.

Cơ quan phụ trách dịch vụ nông nghiệp nước ngoài của Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo sản lượng cà phê của Indonesia sẽ giảm còn 8 triệu bao (khoảng 480.000 tấn) trong niên vụ kết thúc vào tháng Ba năm nay. Cơ quan này ước tính xuất khẩu cà phê của Indonesia sẽ giảm khoảng 17%.

AEKI ước tính năm nay, Indonesia – hiện là nhà sản xuất cà phê lớn thứ tư thế giới sau Brazil, Việt Nam và Colombia – sẽ xuất khẩu 300.000 tấn càphê và còn lại khoảng 180.000 tấn cho nhu cầu trong nước và dự trữ.

Năm 2010, Indonesia đã xuất khẩu 350.000 tấn cà phê hạt, mang về 795,5 triệu USD; trong đó có 280.000 tấn cà phê Robusta với trị giá 504,4 triệu USD, 56.000 tấn cà phê Arabica với trị giá 224,1 triệu USD. Khối lượng xuất khẩu tuy thấp hơn nhưng giá trị lại cao hơn so với mức lần lượt là 401.000 tấn và 772 triệu USD của năm 2009.

Ông Rachim cho rằng năm nay mặc dù khối lượng cà phê xuất khẩu có thể sụt giảm nhưng giá trị vẫn cao hơn vì giá cà phê dự kiến sẽ tăng trong năm nay do nguồn cung hạn chế.

Xem thêm: Indonesia sẽ trở thành nhà sản xuất cà phê hàng đầu thế giới vào năm 2025

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

72